Nâng cấp đường Nguyễn Chánh: Dân ủng hộ chủ trương, nhưng...
(Cadn.com.vn) - Đường Nguyễn Chánh có chiều dài 870m, nền đường rộng 7,5m và vỉa hè... đất chỉ rộng 1m, đã xuống cấp trầm trọng từ năm 2001. Chủ trương mở rộng, nâng cấp đường Nguyễn Chánh đã có từ năm 2003 nhưng bị “treo” từ đó đến nay với nhiều lý do và thời gian qua luôn là điểm “nóng” bức xúc vì đường sá đầy ổ gà, ổ voi. Người đi đường khổ đã đành, người dân sống hai bên đường phải gánh chịu cảnh nắng bụi mưa lầy... Đảng bộ, chính quyền Q. Liên Chiểu và phường Hòa Khánh Bắc, Hòa Minh thời gian gần đây đã có chủ trương vận động, lấy ý kiến nhân dân về việc đầu tư mở rộng, nâng cấp con đường theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, lấy hình ảnh tiêu biểu “234 hộ dân P. Hòa Khánh Nam hiến 7.500m2 đất để mở rộng, nâng cấp đường Phạm Như Xương” để kiên trì vận động.
Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Võ Duy Khương tại buổi làm việc với UBND Q. Liên Chiểu mới đây về việc vận động, giải thích hợp lý, hợp tình để nhân dân nắm rõ chủ trương đầu tư xây dựng đối với một số công trình trên địa bàn quận thực hiện theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, báo cáo với lãnh đạo TP những vướng mắc trong việc triển khai đầu tư xây dựng đường Nguyễn Chánh... UBND Q. Liên Chiểu đã chỉ đạo các phường họp tổ dân phố, tiến hành lấy ý kiến của người dân về chủ trương này.
Theo UBND P. Hòa Khánh Bắc, tính đến ngày 8-12, trong tổng số 76 hộ thuộc tổ 27 và 28 nằm trong phạm vi tuyến đường đi qua (chưa tính 14 hộ thuộc diện giải tỏa đi hẳn của dự án Khu dân cư Vạn Tường), có 13 hộ đồng ý hiến 100% diện tích đất thu hồi, Nhà nước đền bù và hỗ trợ 100% vật kiến trúc bị ảnh hưởng; 2 hộ hiến 50% diện tích đất thu hồi; 18 hộ hiến 30% diện tích đất thu hồi và 9 hộ đồng ý hiến từ 15-20% diện tích đất thu hồi; còn lại 34 hộ (chiếm tỷ lệ 44,73%) không đồng ý.
Người dân chưa thống nhất cao là do TP chủ trương đầu tư mở rộng, nâng cấp đường Phan Văn Định và Ngô Thì Nhậm ở lân cận người dân được đền bù đất đai, vật kiến trúc bị ảnh hưởng 100%, trong khi tuyến đường Nguyễn Chánh cũng thuộc dạng huyết mạch (xe chở hàng từ cảng Tiên Sa vào KCN Hòa Khánh và đông công nhân qua lại) lại thực hiện phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm; một số hộ dân thuộc P. Hòa Minh (đoạn từ đường Nguyễn Tất Thành đến Trường quân sự địa phương) không những không cần hiến đất lại được lợi thêm đất do đường được thiết kế nằm lệch về phía P. Hòa Khánh Bắc...
Tại cuộc họp và đối thoại với nhân dân tổ 27 và 28 do UBND P. Hòa Khánh Bắc tổ chức vào ngày chủ nhật vừa qua dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Hữu Thiết – Phó Chủ tịch UBND Q. Liên Chiểu, ngoài kiến nghị TP điều chỉnh lại chủ trương đầu tư mở rộng, nâng cấp một số tuyến đường trên địa bàn và nắn lại vệt đường Nguyễn Chánh (theo thiết kế) cho hợp lý, công bằng, người dân còn kiến nghị cách thức thực hiện chủ trương Nhà nước và nhân dân cùng làm cần linh hoạt, phù hợp, sáng tạo hơn chứ không nhất nhất áp dụng cách làm của đường Phạm Như Xương, theo đó, thành phố cứ đền bù 100% giá trị đất đai (theo đơn giá của thành phố, đất mặt tiền đường Nguyễn Chánh có giá 1,96 triệu đồng/m2) và vật kiến trúc bị ảnh hưởng, sau đó người dân sẽ đóng 15-20% tổng số tiền nhận được góp lại để làm đường.
![]() |
Hiện trạng đường Nguyễn Chánh. |
Cũng tại cuộc họp, một số hộ dân bày tỏ nguyện vọng hiến 100% diện tích đất thu hồi và kiến nghị TP đầu tư mở rộng, nâng cấp đường Nguyễn Chánh ngay, sớm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường và nỗi khổ về thể xác, sức khỏe, sinh hoạt người dân ngày nào hay ngày đó. Nhưng điều khiến nhiều người bức xúc và cũng là một trong những mấu chốt của vấn đề, chính là có khá nhiều cán bộ của các cơ quan Nhà nước và đảng viên không những không chịu hiến đất, còn không đồng tình với chủ trương và có những phát biểu, quan điểm lệch lạc.
Đặc biệt, bà N.T.T cho rằng: “Tôi là một cán bộ của phường bạn (cán bộ Tư pháp của P. Hòa Phát – NV) đã từng tham gia vận động nhân dân thực hiện nhiều dự án di dời, giải tỏa, nhưng chủ trương vận động nhân dân cùng làm con đường cấp quận là trái với Nghị định 22/1998/NĐ-CP cũ đã được điều chỉnh bởi Nghị định 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ đang có hiệu lực!”. Chúng tôi không bình luận những ý kiến phát biểu thiểu số trên, chỉ nêu kết quả biểu quyết cuối cuộc họp: trong 64 hộ dân đến họp có 11 hộ đồng ý hiến 100% diện tích đất; 7 hộ đồng ý đóng góp 20% tổng số tiền đền bù toàn bộ đất và vật kiến trúc thu hồi; 33 hộ dân đồng ý đóng góp 20% tiền đền bù diện tích đất thu hồi; còn lại 13 hộ dân không đồng ý và ý kiến khác.
Để có được con số tối thiểu 80% hộ dân đồng ý – điều kiện cần để được triển khai làm đường ngay, Đảng bộ, chính quyền, các ban Mặt trận – đoàn thể của Q. Liên Chiểu và phường Hòa Minh, Hòa Khánh Bắc, còn phải làm nhiều việc, trong đó làm sao để người dân nhận thức được chính mình là người được hưởng lợi nhiều mặt sau khi con đường được mở rộng, nâng cấp.
Các Chi bộ, cơ quan Nhà nước có cán bộ sinh sống dọc theo đường Nguyễn Chánh đang công tác, sinh hoạt tại đơn vị mình cũng cần vào cuộc, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của họ và xem còn có những vướng mắc gì, từ đó phối hợp vận động, giúp đỡ để cán bộ, đảng viên phải nêu gương đầu trong việc hiến đất làm đường. Nhưng để con đường Nguyễn Chánh đẹp hơn về nhiều khía cạnh, các hộ dân sinh sống hai bên đường cần đồng thuận, nhất trí cao hơn nữa để thành phố sớm triển khai đầu tư mở rộng, nâng cấp đường theo chủ trương Nhà nước và nhân dân cùng làm.